100 cán bộ, chiến sĩ phòng chống cháy nổ tại các điểm bắn pháo hoa

02/02/2019 14:01

Lực lượng công an đang phối hợp với lực lượng quân sự và công an các địa phương làm công tác chuẩn bị để bố trí các trận địa pháo bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Ngày 2.2 (28 Tết), thượng tá Hà Tiến Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết đã phân công 100 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chuyên dụng thường trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại 4 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với lực lượng quân sự và công an các địa phương làm công tác chuẩn bị để bố trí các trận địa pháo bảo đảm an toàn theo đúng quy định PCCC, chủ động xử lý những sự cố đột xuất, bất ngờ.

Từ ngày 15.12.2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy làm 1 người bị thương và thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo trong dịp Tết Nguyên đán các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các gia đình cần nâng cao ý thức PCCC. Chú ý việc sử dụng an toàn điện, xăng dầu và các nguồn lửa, nguồn nhiệt khác. Coi trọng việc tự kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, sắp xếp hàng hóa, vật liệu, đồ dùng gọn gàng. Trong dịp Tết phải bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, sẵn sàng chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Chấp hành quy định cấm mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo, thuốc nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng hàng nguy hiểm cháy nổ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    100 cán bộ, chiến sĩ phòng chống cháy nổ tại các điểm bắn pháo hoa